Đoàn kết để phát triển

08:29 - Thứ Hai, 17/01/2022 Lượt xem: 3084 In bài viết

ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do”. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào các tôn giáo cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện Mường Nhé gặp mặt, động viên các nhóm tôn giáo được cấp chứng nhận sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021. 

Là 1 trong 3 tổ chức tôn giáo đã được công nhận trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Phật giáo có nhiều nỗ lực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hoạt động phật sự đã thường xuyên tuyên truyền, vận động phật tử phát huy truyền thống yêu nước, trau dồi đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hành đạo vì cuộc sống an lành, ấm no và hạnh phúc của mọi người. Anh Lê Văn Sinh, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết: Từ trước đến nay, Ban trị sự luôn tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc, tăng ni, cư sĩ và đồng bào phật tử tu tập giữ gìn đạo hạnh, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp phát động bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường; nhân đạo, từ thiện, cứu trợ thiên tai… Vài năm gần đây, Ban trị sự đã kết nối, kêu gọi tài trợ nhiều công trình giao thông nông thôn, trường, lớp học và nhiều suất quà cho người dân, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Cùng với Phật giáo, thời gian qua, đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội; nhất là tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; thực hiện tốt các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình… Linh mục Nguyễn Ngọc Ngoạn, Quản xứ Giáo xứ Điện Biên chia sẻ, nhiều năm qua, giáo dân Công giáo không chỉ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước mà còn tích cực cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết chăm lo phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đặc biệt, 2 năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giáo dân Công giáo không những thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo quy định mà còn cùng cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người thân, gia đình, bạn bè chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nói về đồng bào Công giáo, mới đây, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã khẳng định, trong tiến trình phát triển tỉnh những năm qua, có những đóng góp tích cực của các tôn giáo trên địa bàn, trong đó có đồng bào Công giáo. Chính vì thế, để phát huy kết quả đạt được, đồng chí Lò Văn Mừng mong muốn, thời gian tới, đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện sinh hoạt tôn giáo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào gìn giữ, nâng cao đạo đức truyền thống dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội...
Hiện nay, tỉnh ta có 3 tổ chức tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, đạo Tin Lành). Có thể nói, những năm qua, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh luôn đồng hành cùng dân tộc; xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt động theo pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, thực hiện tốt các hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong quá trình sinh sống, các tín đồ tôn giáo luôn tỉnh táo, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lôi kéo vào các hoạt động gây rối, biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì thế đã góp phần tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top